Tổng kết chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa nếp lai F1 – 998 Vương Nông  

- Sáng 27-4, tại thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn (Lâm Bình), Công ty dưa leo quê Vùng Miền (Bắc Ninh) và HTX Thành Đạt (Sơn Dương) tổ chức Hội nghị tổng kết chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột nếp lai F1 - 998 Vương Nông. Dự hội nghị có đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp huyện Lâm Bình cùng một số hộ dân tham gia liên kết.

Đại diện Công ty dưa leo quê Vùng Miền (Bắc Ninh) và HTX Thành Đạt (Sơn Dương) chúc mừng mối liên kết thành công giữa đơn vì và người dân 2 xã Phúc Sơn, Minh Quang (Lâm Bình).

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột được Công ty dưa leo quê Vùng Miền và HTX Thành Đạt triển khai trong vụ xuân năm 2023 với 214 hộ ở 9 thôn trên địa bàn 2 xã Phúc Sơn và Minh Quang, gồm các thôn: Kim Minh, Bản Câm, Búng Pẩu, Khun Xúm, Bản Chỏn, Ngọc Minh, Kim Ngọc, Noong Phường, Nà Khau, Nà Giàng, với diện tích 17 ha. Giống dưa chuột nếp lai F1 - 998 được đưa vào trồng cho năng suất cao, mẫu mã đẹp, chất lượng giòn, ngọt, cây thích ứng với điều kiện thời tiết nhiệt độ từ 20 đến 35°C. Tính đến ngày 24-4, Công ty dưa leo quê Vùng Miền phối hợp với HTX Thành Đạt đã thu mua trên 450 tấn dưa chuột cho người dân, với giá bình quân 5.000 – 7.000 đồng/kg.

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột trên địa bàn 2 xã Phúc Sơn và Minh Quang được sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, Công ty dưa leo quê Vùng Miền cùng với HTX Thành Đạt sẽ tiếp tục mở rộng diện tích liên kết trên địa bàn huyện Lâm Bình trong các vụ sản xuất tiếp theo. 

Tin, ảnh: Cao Huy

Tin cùng chuyên mục